Pope Leo, bishops react to US capture of Maduro with concern for Venezuela
ByJunno Arocho Esteves, OSV News
Jan 5, 2026US/World
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle
ROME — Đức Giáo Hoàng Leo tỏ lòng quan ngại sâu xa sau vụ Hoa Kỳ bắt giữ Tổng Thống Venezuela là Nicolas Maduro và vợ ông ta, Cicilia Flores, trong một cuộc tấn công đại quy mô.
Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin với khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêro ngày 4 tháng 1, đức giáo hoàng nói, sự an lạc của nhân dân Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên hết mọi toan tính khác và nó sẽ giúp ta khắc phục bạo loạn và theo đuổi những đường lối của công lý và hòa bình.
Phó thác Venezuela cho Đức Mẹ Coromoto là quan thầy của nước này, cũng như những vị thánh tân phong của họ, là Thánh Hernandez và Thánh Rendiles - đức giáo hoàng kêu gọi những người Công Giáo cầu nguyện và đề cao sự cần thiết phải tôn trọng quyền tự trị và tự quyết của Venezuela.
Muốn vậy cần phải bảo đảm chủ quyền của nước này, bảo đảm nền cai trị bằng luật pháp được ghi trong Hiếp Pháp, tôn trọng nhân quyền và dân quyền của mọi người, và cùng nhau xây dựng một tương lai an lành trong tinh thần hợp tác, ổn định và hòa hợp, và đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất đang chịu đau khổ vì tình hình kinh tế khó khăn, ngài nói vậy.
Sau nhiều tháng căng thẳng, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh cho cuộc hành quân ban đêm ngày 3 tháng Giêng, bắt Maduro và vợ ông ta, chở họ tới New York để trả lời những cáo buộc về âm mưu khủng bố bằng ma túy, hãng tin Associated Press cho biết thế.
Theo hãng tin AP nhà chức trách Venezuela nói một số người đã bị giết trong cuộc tấn kích của Mỹ nhưng không tiết lộ con số thương vong.
Có nhiều phản ứng trái ngược từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người, nhất là những kiều dân Venezuela chạy ra nước ngoài, mừng rỡ vì Maduro bị bắt, nhưng có nhiều người khác bày tỏ quan ngại vì cuộc tấn kích của Mỹ vi phạm luật quốc tế.
Các giám mục của nước này đã ban hành một thông điệp về đồng hành và gắn bó với Dân Chúa, qua mạng Instagram và X, không nói thẳng vào việc bắt giữ tổng thống Venezuela và bà vợ, nhưng thúc dục cầu nguyện cho sự đoàn kết của nhân dân chúng ta.
“Xét về những biến cố mà đất nước chúng ta đang trải qua hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ban cho tất cả người dân Venezuela, sự yên lành, sự khôn ngoan và sức mạnh, các giám mục nói thế và tiếp “Chúng ta bày tỏ tình đoàn kết với những ai bị thương và gia đình của những người đã chết.”
Không tới một giờ sau đó, các vị giám mục lại phát đi một thông điệp ngắn gọn thứ hai kêu gọi nhân dân Venezuela sống với hy vọng mạnh mẽ hơn, cầu nguyện khẩn khoản hơn cho hòa bình trong tái tim, trong xã hội chúng ta, từ chối bất cứ thứ bạo lực nào.”
“Ta hãy mở rộng tay để gặp gỡ và tương trợ lẫn nhau và chớ gì những quyết định đang được ban hành phải nhắm vào sự an lạc của nhân dân ta,” các ngài viết thế.
Lời tuyên bố này được chia sẻ bởi các hội đồng giám mục của Châu Mỹ Latinh, kể cả các giám mục của Argentina và Mexico.
Hội đồng giám mục của Mexico nói các ngài hợp nhất trong cầu nguyện với các giám mục của Venezuela để xin Chúa ban sự yên lành, khôn ngoan và sức mạnh cho nhân dân Venezuela.
Trong một bản tuyên bố vắn tắt gởi cho SIR, cơ quan thông tin của hội đồng giám mục nước Ý, Đức Tổng Giám Mục Zarate của Valancia, Venezuela, là chủ tịch hội đồng giám mục nước này, nói rằng ngài đã tỉnh giấc từ 2 giờ sáng để theo dõi việc gì đang xảy ra và nói ngài đồng hành với người dân trong lời cầu nguyện.
Mặc dù người dân Venezuela vẫn còn đang bị sốc, Đức Tổng Giám Mục Zarate nói những việc này còn đang diễn biến chưa thể đánh giá tình hình một cách thích hợp và nhấn mạnh lòng tín thác vào Chúa của ngài và đề cao những phẩm cách của người dân chúng tôi.
Giám Mục Bravo Salazar ở Petare, một giáo phận nằm ở phía đông của thủ đô Caracas, đã gửi đi một bản tuyên bố vào ngày 3 tháng 1 trên mạng Instagram của giáo phận, nhìn nhận rằng người dân Venezuela đang trải qua những giờ phút bối rối, bơ vơ, và đau đớn trong đó chúng tôi không thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra.
Sức mạnh và niềm hy vọng của chúng tôi là ở nơi Thiên Chúa của sự sống và bình an, Giám Mục Bravo nói thế và thúc dục mọi người cần phải duy trì sự yên vui, hòa bình và trên hết là một bầu không khí cầu nguyện.
Ngài cũng kêu gọi cảnh giác, yêu cầu mọi người ở nơi trú ẩn, đừng ra đường.
Vì lợi ích của nhân dân, xin đừng kêu gọi xuống đường, hay loan truyền thông tin không được kiểm chứng, không được xác nhận, cũng đừng loan truyền thông tin từ những nguồn không đáng tin cậy hay không chính thức. Chúng ta hãy liên lạc với nhau trong cộng đồng chúng ta, giữa các vùng mục vụ và với những người hợp tác gần gũi nhất, ngài nói vậy.
Junno Arocho Esteves writes for OSV News from Malmö, Sweden.
Vũ Vượng dịch