Catholic Saints of America’ event celebrates America’s 250th birthday
Mar 9, 2026US/World
Có lẽ người Công Giáo chúng ta chưa biết nhiều về các thánh và chân phước nam nữ của nước Mỹ. Bài báo này sẽ cung cấp thông tin nên biết về vấn đề này. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử NW Catholic của TGP Seattle. Vì số trang HN giới hạn, chúng tôi phải bỏ bớt một số đoạn văn trong nguyên bản.
CHAMPION, Wis. — Lấy cảm hứng từ Thánh Carlo Acutis, một đền thánh quốc gia ở Wisconsin đang mời gọi người Công Giáo ăn mừng nước Mỹ tròn 250 tuổi vào mùa hè này bằng cách tham gia cầu nguyện và học hỏi về những thánh nhân nam nữ của nước Mỹ.
“Các ngài đã lập trường học, chăm sóc bệnh nhân, phục vụ người nghèo, và làm chứng nhân Phúc Âm qua những cuộc đời hy sinh, phục vụ và yêu mến Chúa Giêsu Kito không lay chuyển,” Cha Anthony Stephens, quản nhiệm Đền Thánh Quốc Gia kính Đức Mẹ ở Champion, nói thế, rồi ngài tiếp, “Những tấm gương của các ngài cho ta thấy làm một người Công Giáo trung tín, đồng thời là một người Mỹ có ý nghĩa như thế nào."
Được ấn định từ ngày 1 đến 9 tháng 7, sự kiện “Các vị thánh của nước Mỹ” sẽ bao gồm một tuần cửu nhật, một cuộc triển lãm vinh danh những người Mỹ đã làm thánh hay đang trên đường phong thánh và một dịp để tôn kính những thánh tích của các ngài. Những thánh tích hay di hài của Thánh Elizabeth Ann Seton, Chân Phước Solanas Casey và Chân Phước Stanley Rother sẽ được trưng bày.
Tất cả việc này sẽ diễn ra tại địa điểm Đức Mẹ hiện ra duy nhất được giáo hội công nhận tại Hoa Kỳ.
Trước hết, qua tuần cửu nhật này chúng tôi hy vọng người ta sẽ học hỏi về diễn tiến việc phong thánh, Cha Stephen nói với OSV News như vậy. Rồi chúng tôi muốn người ta tìm hiểu về những người một ngày kia có thể được công bố là thánh. Sau hết chúng tôi có thể giới thiệu với người ta một phương cách sùng mộ mới tạo hứng khởi đẻ người ta lớn lên, đến gần Chúa Kito hơn.
Kinh cầu nguyện chính của tuần cửu nhật mà Cha Stephens đang biên soạn sẽ xin Mẹ Maria cầu bầu cho sư hiệp nhất, thánh thiện và đổi mới trên toàn quốc. Ngoài tuần cửu nhật, cuộc triển lãm sẽ giới thiệu những câu chuyện về những thánh nhân nam nữ của nước Mỹ, làm sáng tỏ đời sống của các ngài, đức độ và di sản của các ngài, ban tổ chức nói vậy.
Thể thức của sự kiện này được dựa trên cảm hứng từ một cuộc trưng bày di động về các phép lạ Thánh Thể - dựa theo một website được tạo ra bởi Thánh Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý được phong thánh năm ngoái.
Chỉ có chưa tới 15 vị thánh người Mỹ và chỉ có hơn 70 người một chút có hồ sơ phong thánh mới được mở ra ở Mỹ. Mỗi người trong số những thánh nhân nam nữ có một tiểu sử tốt đẹp và một tấm gương hùng hồn, tuy vậy không có bao nhiêu người biết đến các ngài, Cha Stephens nói vậy.
Chúng ta không có các thánh từ 2000 năm trước, nhưng chúng ta có các thánh ngày nay. Việc này cho thấy Chúa vẫn đang hoạt động, kêu gọi người ta đến với ngài.
Những người Mỹ đã được phong thánh là: Thánh Elizabeth Ann Seton, John Neumann, Marianne Cope, Katharine Drexel, Damien de Veuster của Molokai, Junipero Serra, Kateri Tekakwitha, Theodore Guerin, Frances Xavier Cabrini và Rose Philippine Duchesne, Thánh Terexa Kolkatak (đã được tặng quyền công dân danh dự của Mỹ năm 1996, một năm trước khi ngài qua đời).
Các chân phước người Mỹ gồm có: Miriam Têresa Demjanovich, Stanley Rother, Solanus Casey, Michael J. McGivney, Francis Xavier Seelos và Carlos Manuel Cecilio Rodriguez Santiago của Puerto Rico. Năm thầy dòng Phanxico được biết đến như các vị tử đạo ở Georgia cũng sẽ được hợp đoàn với họ vào ngày 31 tháng 10 này. Lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen hy vọng không còn lâu nữa.
Cuộc trưng bày sẽ nhìn nhận một cách đặc biệt cuộc vận động cho người Tôi Tớ của Chúa là Adele Brice, một di dân từ nước Bỉ, người đã kể lại được thấy đức Maria ba lần vào năm 1859, bà được chôn cất tại đền thánh này, chứng tích của nơi bà đã gặp đức Mẹ. Cuộc vận động phong thánh cho bà được mở ra vào Tháng Giêng (DL).
Đức Maria, như đã hiện ra với Brice, được tôn vinh với tước hiệu “Đức Bà Champion”, dựa theo tên tỉnh Champion kế cận, cách Green Bay 15 dặm về phía đông bắc.
Cha Stephens, với tư cách quản nhiệm đền thánh là người vận động hay cổ động vụ phong thánh cho Brice, nói sự kiện sắp tới sẽ đánh dấu năm thứ 130 của ngày chết của giáo lý viên này, tức là ngày 5 tháng 7.
Sự kiện này dành cho mọi lớp tuổi sẽ bao gồm những sinh hoạt tương tác cho các gia đình, Đền thánh sẽ tạo cơ hội truy lùng những tàn tích lịch sử, những trang sinh hoạt trẻ em và hơn nữa.
Bà May (trong ban tổ chức) nói, “Hy vọng của chúng tôi là các gia đình sẽ đến với nhau để ăn mừng giờ phút lịch sử này, học hỏi về những con người nam nữ thánh thiện đã góp phần định hình cho đất nước chúng ta, và được hứng khởi lớn mạnh trong đức tin."
Vũ Vượng dịch