Bishops praise, criticize federal actions affecting human life amid budget debate
May 20, 2025US/World
WASHINGTON - Khi các nhà làm luật trong quốc hội đang xem xét một loạt dự
luật trong chương trình nghị sự của ông Trump, các giám mục Công Giáo, trong
vài lời tuyên bố vào ngày 19 tháng 5, vừa khen ngợi vừa chỉ trích những hành
động của chính quyền liên bang có ảnh hưởng đến sinh mạng con người, bao gồm
những vấn đề chuyển giới, cấp khoản phá thai và những di dân có thai.
Tổng Thống Trump thúc dục ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa thông qua điều mà ông gọi là
“dự luật to lớn và tốt đẹp” của ông - để làm thành luật những
điều khoản then chốt trong nghị trình lập pháp của ông liên quan đến thuế và
chính sách di dân - trong một buổi họp kín với các nhà
lập pháp bình thường của Đảng Cộng Hòa tại Điện Capitol vào ngày 20 tháng 5, tìm
cách thúc dục những thành phần lừng chừng, quan ngại về việc nó có thể gia tăng
thâm thủng, hay các vấn đề khác.
Các nhà lãnh đạo Công Giáo
khi thì ca ngợi, khi thì chỉ trích những
điều khoản trong những phiên bản ban đầu của gói dự luật ấy, dẫn tới những
tuyên bố nảy lửa từ những người chỉ trích chương trình Medicaid bị cắt giảm,
trong khi những người khác lại khen ngợi những lời hứa loại bỏ những cấp khoản
cho các cơ quan chăm sóc sức khỏe nào thực hiện phá thai.
Các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ
Viện đang tìm cách thông qua phiên bản về gói ngân sách của họ trước ngày
Memorial Day, nhưng họ phải cố gắng thuyết phục những người đứng ngoài còn lại
trong hoàn cảnh họ chỉ nắm được đa số mỏng manh.
Trong một tuyên bố chung
nhìn nhận đang có tranh luận về một dự luật ngân sách dung hòa, Giám Mục Daniel E. Thomas, Toledo, Ohio,
chủ tịch ủy ban hoạt động bảo vệ mạng sống của Hội Đồng Các Giám Mục Công Giáo
HK, và Giám Mục Robert E. Barron, Giáo Phận Winona-Rochester, Minnesota, chủ
tịch ủy ban giáo dân, hôn nhân, đời sống gia đình và giới trẻ của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo HK, hai vị giám
mục nói: “Không nên bắt người Mỹ phải trả tiền cho các dịch vụ phá thai và
‘chuyển giới’ bằng tiền đóng thuế của họ.”
Trong nhiều thập niên qua,
chương trình Làm Cha/Mẹ Có Kế Hoạch (Planned
Parenthood) đã nhận được tiền của chính phủ và các phụ nữ có thu nhập thấp được
đề nghị một lựa chọn ghê tởm: chấm dứt sinh mạng của con mình,” các giám mục
nói vậy. Mới đây thôi, người ta đã dùng cũng tiền đóng thuế đó để mở rộng những
trợ cấp phá hoại của họ, bằng cách quảng cáo hệ tư tưởng giới tính và cung cấp
thuốc chống dậy thì và các hóc môn cho trẻ vị thành niên, biến chúng thành
những bệnh nhân suốt đời trong phương pháp này. Không nên ép buộc người Mỹ phải
tài trợ phá thai và chuyển giới bằng tiền đóng thuế của họ, và chúng tôi hoan
nghênh những biện pháp sau cùng sẽ góp
phần vào việc cắt tiền cho chương trình Làm Cha Mẹ Có Kế Hoạch.”
Các giám mục nói thêm,
“Chúng tôi khuyến khích trợ giúp nhiều hơn cho các nơi chăm sóc sức khỏe đích thực,
phục vụ những bà mẹ và con cái trong cảnh khó khăn. Chúng tôi thúc dục tất cả
mọi thành viên quốc hội và chính quyền làm việc với thiện chí để bảo vệ những
bà mẹ và con cái trước những dịch vụ chuyển giới cắt xẻ thân thể và thảm họa
phá thai.
Giám Mục Mark J. Seitz của El Paso, Texas, chủ tịch ủy ban di dân của Hội Đồng Giám Mục HK và Giám Mục Thomas, chủ tịch ủy ban hoạt động
bảo vệ sinh mạng đã nói trong một tuyên bố chung rằng hội đồng giám mục đã nói
rõ ràng về sự tai hại của việc giam giữ
di dân đối với các gia đình và nhất là cho các trẻ nhỏ, chúng tôi phản đối việc
xử dụng nó đối với thành phần dân số này, trừ khi có sự cần thiết tuyệt đối.
“Việc đáng lo ngại và không
thể tha thứ được là người ta đã lạnh lùng bãi bỏ những biện pháp bảo đảm an toàn
tối thiểu cho những bà mẹ mang thai và con nhỏ của họ trong nơi giam giữ của
chính phủ khiến họ dễ bị tổn hại hơn,” các giám mục nói thế. Hậu quả là những
trường hợp lơ là và lạm dụng, dù là không cố ý, có thể xảy ra nhiều hơn, khiến
cho sinh mạng của họ gặp nguy hiểm nhiều hơn. Quyết định này càng đáng lo ngại
khi chính quyền đồng thời đẩy mạnh việc giam giữ gia đình thay vì tìm kiếm
những giải pháp khác an toàn hơn, đỡ tốn kém hơn là giam giữ.”
“Hãy nói cho rõ: bảo vệ các bà
mẹ mang thai và các con nhỏ của họ không khi nào có thể gọi là “lỗi thời,” các
vị nói thêm như vậy. “Nguyên tắc không thể phản biện này có tác dụng với cả
những người không phải công dân trong trại giam di dân, mỗi người trong số đó
đều có nhân phẩm Chúa ban, không thể xâm phạm, cần phải được tôn trọng. Chúng
tôi thúc dục chính quyền ban hành một bản hướng dẫn mới phản ánh đầy đủ và xác
nhận tiêu chuẩn chăm sóc gia tăng cần phải dành cho thành phần dân số được
chính phủ trông coi này.”
Vũ Vượng dịch