Ngày 22 tháng 7, 2020, Đức Cha
Mueggenborg đã gửi thư cho các linh mục và ban lãnh đạo giáo xứ để loan báo về
một số thay đổi trong việc phòng chống siêu vi corona cho thích hợp với tình
hình hiện nay. Sau đây là phần phiên dịch nội dung chính của lá thư này.
Vị chủ tế phải đeo khẩu trang
Sự thay đổi này rất quan trọng. Không
những bảo vệ các linh mục khỏi bị nhiễm siêu vi, hay vô tình gieo rắc siêu vi,
mà còn muốn nêu gương cho giáo dân. Khẩu trang là cách chủ yếu để chận đứng sự
lan tràn của siêu vi và phải đeo trong suốt buổi lễ. Vị chủ tế có thể bỏ khẩu
trang khi nói, nhưng phải đeo lại khi ngồi hay khi trao Mình Chúa.
Mình Chúa phải được ban phát cho các tín hữu
trong khuôn
khổ của buổi phụng vụ
Nghi thức trao Mình Chúa bây giờ được
thực hiện vào lúc kết lễ. Các thừa tác viên Thánh Thể phải rửa tay trước lễ và
đeo khẩu trang suốt Thánh Lễ. Phải có sẵn một chỗ để thuốc rửa tay sát trùng
cho các thừa tác viên dùng, phòng khi họ lỡ đụng vào tay của ai đó trong lúc
trao Mình Chúa. Tín hữu muốn rước lễ phải đeo khẩu trang, và chỉ có thể gỡ khẩu
trang ra khi mình là người được rước lễ. Khi đã rước lễ rồi thì phải đeo khẩu
trang lại và trở về ghế ngồi.
Nghi thức rước đầu lễ và kết lễ
Nếu vị chủ tế có đeo khẩu trang, các
nghi thức nhập lễ và kết lễ có thể trở lại như
trước đây. Nhớ phải giữ khoảng cách sáu feet trong bất cứ cuộc rước nào.
Thể thức kết lễ
Phải giữ khoảng cách trong suốt buổi lễ
và sau kết lễ. Vì phần rước lễ đã trở lại bình thường, giáo dân sẽ trở về lại
các hàng ghế cho đến khi kết lễ. Việc này cần có một thể thức mới để bảo đảm mọi
người ra khỏi nhà thờ một cách an toàn. Chúng tôi đề nghị những người phụ trách
sắp chỗ cho giáo dân hướng dẫn những ai ngồi ở các hàng ghế phía sau sẽ đi ra khỏi
nhà thờ trước, rồi tiếp đến là những người ngồi ở hàng ghế phía trước. Một khi đã quyết định thể
thức thích hợp cho nhà thờ của mình, xin nhớ loan báo sự thay đổi này từ đầu lễ
để giáo dân được biết và sẵn sàng tuân theo.
Ngoài những thay đổi về phụng vụ, ban
đặc nhiệm siêu vi corona cũng bàn đến những sửa đổi khác như:
Cách thức ghi danh để theo dõi các trường hợp có đụng
chạm.
Việc ghi danh dự lễ rất quan trọng để
tính ra số lượng người tương ứng với
sức chứa của mỗi nhà thờ. Phương pháp này giúp cho các người xếp chỗ biết được có bao nhiêu người đi chung nhóm và bao
nhiêu người đi riêng, để sắp cho các gia đình ngồi cùng hàng
ghế. Ngoài ra nếu chẳng may có trường hợp lây nhiễm trong Thánh Lễ, thì phương pháp này rất cần
thiết để giúp tìm ra manh mối những người đã có đụng chạm thể lực với nhau. Tuy nhiên sự hướng dẫn của Thống Đốc về việc
lưu giữ hồ sơ có thay đổi. Không nhất
thiết phải yêu cầu giữ sổ ghi danh số người dự lễ trong vòng hai tuần lễ. Thay
vào đó nó được khuyến khích như là một cách để cảnh báo người ta về tiềm năng
lây lan bệnh và cứu giúp mạng sống con người.
Các phụ lục dùng trong việc mở lại các sinh hoạt
Vì sự gia tăng những trường hợp nhiễm
corona khắp tiểu bang, có khả năng thật sự là những quận hạt có thể phải đi ngược
trở lại giai đoạn trước đây trong sách lược Wasington Safe Start của Thống Đốc
Inslee. Chúng tôi khuyến khích mỗi giáo xứ nên chuẩn bị và thảo một kế hoạch vì điều này có thể xảy ra. Nếu thế
thì một Thánh Lễ ngoài trời tại giáo xứ của quý vị sẽ như thế nào? Có thể thực
hiện được trong thời gian mùa đông chăng? Bây giờ xin suy xét những tình huống
này, và tiếp tục thực hiện các Thánh Lễ trực tuyến. Xin nộp một bản phụ lục cho
ủy ban cứu xét tại SeattleMass2020@seattlearch.org, thay vì viết ra những kế hoạch để mở lại các
sinh hoạt.
Vũ Vượng dịch