Picture cerdit Catholic News Herald
Over 500,000 people sign petiton to urge court to overturn Roe decision
Cuộc tranh đấu giữa những người bảo vệ mạng
sống thai nhi và những người ủng hộ phá thai đã trở nên càng lúc càng gay go kể
tứ khi Texas ban hanh luật cấm phá thai sau khi thai kỳ đã được 6 tuần. Bản tin sau đây của CNS, được đăng lại trên
nguyệt san điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle, cung cấp
thêm thông tin nên biết về việc này.
WASHINGTON –Sau một buổi tập họp cầu nguyện ở bên ngòai
Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng Mười, Hội Sinh Viên Hoa Kỳ Bảo Vệ Mạng Sống
và Tổ Chức Công Lý công bố một kiến nghị mang tên “Tiếng Kêu Cứu của Luân Lý”,
một lời kêu gọi tòa đảo ngược phán quyết của tòa vào năm 1973 trong vụ án Roe
kiện Wade là phán quyết hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc.
Trên nửa triệu người Mỹ đã ký vào bản kiến nghị, gồm
có hai cuộn giấy dài đầy chữ ký.
“Mỗi đứa trẻ sinh ra hay trước khi sinh ra đều có
những quyền bất khả tước đoạt do Chúa ban cho,” là lời nói của Tina
Whittington, phó chủ tịch điều hành của Hội Sinh Viên Hoa Ký Bảo Vệ Mạng Sống, một tổ chức, cô cho biết, đứng chung
với hàng trăm ngàn người ký tên để kêu gọi tòa án tối cao làm điều phải làm và
bảo vệ mạng sống của những trẻ trước khi sinh ra.
‘Thế hệ bảo vệ mạng sống của chúng tôi sẽ không ngồi
yên cho đến khi nào phá thai được bãi bỏ và trở thành cái gì ngoài sức tưởng tượng,” cô nói vậy. Tổ chức Vì
Công Lý nói trong một bản tuyên bố rằng bản kiến nghị “dựa trên tiền đề rằng
các công dân HK không chấp nhận phá thai như là luật của đất nước. Nhất là vì
bây giờ mỗi bang đã có luật bảo đảm “nơi nương náu an tòan”, lý lẽ về ‘đứa con ngoài ý muốn’ của khối vận động ủng hộ phá
thai không còn giá trị gì nữa.”
Nói chung, các luật bảo đảm nơi nương náu an tòan
thường cho phép cha/mẹ hay đại diện của cha/mẹ được giấu tên và được bảo vệ khỏi
trách nhiệm hình sự và khỏi bị truy tố về các tội để cho con bị nguy hiểm, ruồng
bỏ hay sao lãng, nhưng đổi lại, họ phải trao con cho một nơi nương náu an toàn.
Những người bảo vệ mạng sống lý luận rằng những luật
này cho các phụ nữ mang thai trong cảnh nghèo khó một lựa chọn khác với phá
thai, vừa miễn phí vừa an tòan, nếu họ cảm thấy không thể chăm lo cho đứa trẻ
sơ sinh.
Wittington nói thêm, “Đây là một thời cơ chưa từng
có trong cuộc tranh đấu của chúng tôi nhằm bãi bỏ phá thai. Với một phán quyết
về vụ án Dobbs kiện Jackson, phe trọng sinh (pro-life) sắp sửa được thấy ít nhất
án lệ Roe kiện Wade được đảo ngược phần nào. Vào ngày 1 tháng 12, tòa án tối
cao sẽ nghe những lời tranh cãi trong vụ án Dobbs, một vụ thượng tố từ bang
Mississipi (lên tòa án tối cao) đòi duy trì lệnh cấm phá thai của họ sau khi
thai đã được 15 tuần. Những
người ủng hộ luật này đang thúc dục tòa xem xét lại những phán quyết của tòa
trước đây, trong đó có vụ Roe kiện Wade.
Nếu tòa đảo ngược vụ án Roe, động thái này sẽ
không làm cho phá thai thành phi pháp ở khắp Hoa Kỳ, nhưng sẽ chuyển vấn đề này
về cho các bang quyết định.
Wittington nói trong 15 năm qua, Hội Sinh Viên Hoa Kỳ ủng hộ mạng sống “đã
chuẩn bị cho một thời kỳ hậu- Roe ở Hoa Kỳ, và bản kiến nghị mang tên Tiếng Kêu
Cứu của Luân Lý phản ảnh (lập trường) của nhiều người Mỹ từng chiến đấu và cầu
nguyện cho các trẻ trước khi sinh ra được bảo vệ bởi pháp luật – và hiện nay
đang sẵn sàng phục vụ các bà mẹ và các gia đinh.”
Ngày 4 tháng 10 là ngày đầu tiên của khóa họp
mới của tòa tối cao, nên cả những người tranh đấu trọng sinh lẫn ủng hộ phá
thai hợp pháp đều tụ tập dọc theo đường phố ở phía trước tòa án hay gần đó để cùng
tranh đấu cho phe của mình về vấn đề phá thai.
Hai ngày trước ở Washington, những người ủng hộ
phá thai hợp pháp đã tuần hành đòi ‘Công Lý (cho người) Phá Thai,” tụ họp tại Quảng Trường Freedom, Washington trước khi tuần hành tới
Tòa Án Tối Cao. Những người tổ chức nói có khoảng 600 “cuộc tuần hành kết
nghĩa” xảy ra trên khắp đất nước để phản kháng luật mới của bang Texas cấm hầu
hết các cuộc phá thai sau khi thai kỳ đã được sáu tuần và cũng thúc đẩy tòa án
tối cao giữ vững những “quyền sinh sản” và giữ cho Roe được nguyên vẹn.
Jeanne Mancini, người đứng đầu cuộc tuần hành vì sự
sống trong một bản phát biểu ý kiến vào ngày 2 tháng 10 và được đăng trên mạng
foxnews.com: “Cuộc tuần hành của phụ nữ” (do nhóm ủng hộ phá thai tổ chức)
không nói lên tiếng nói của tôi hay hàng triệu phụ nữ khác, những người đánh
giá cao mạng sống con người – họ lạc bước hoàn toàn.”
“’Cuộc Tuần Hành của Phụ Nữ’ năm nay không nói gì
đến tuân theo khoa học, hay bất cứ điều gì nâng cao giá trị của phụ nữ hay nhân
loại. Khi chúng tôi tuần hành vì sự sống vào mỗi tháng Giêng, chúng tôi tiếp
đón mọi con người – đặc biệt là các bà đang chờ làm mẹ và những đứa con chưa
sinh của họ.” Mancini nói thế.
Nếu có ai mong đợi sự kiện ngày 2 tháng 10 là một
cuộc tụ họp để đón tiếp tất cả các phụ nữ, (họ đã lầm) vì họ chỉ thấy “một dòng
tư tưởng nặng như khối đá, hầu như chỉ chú trọng vào hệ tư tưởng ủng hộ phá
thai,” Mancini nói thế. Những người tham dự tuần hành và những người tổ chức,
cô nói thêm “chẳng có cố gắng nào để tuân theo những gì khoa học đang khám phá
liên quan đến sự phát triển của bào thai,” họ cũng chẳng “vẽ được đường ranh
nào giữa trường hợp phá thai còn non và trường hợp phá thai trở thành tội sát
nhi.”
Cô nói thêm rằng buồn thay, sự nhìn nhận “quyền bình
đẳng của trẻ em chưa sinh ra không lọt vào được trong cương lĩnh chính sách của
họ.”
Mancini cũng lưu ý rằng trong gần 50 năm kể từ khi
có phán quyết trong vụ Roe kiện Wade, y khoa đã có những bước tiến chấn động.”
Bây giờ ta đã biết trái tim của em bé bắt đầu đập
khi được khoảng năm tuần lễ và một cuộc nghiên cứu mới đây, cho thấy các em bé
(thai nhi) có thể cảm nghiệm sự đau đớn ngay khi mới được 12 tuần,”
Những khám
phá này và nhiều khám phá khác phải định hình phương pháp chúng ta đối phó với
phá thai như thế nào, nhất là sau khi thai đã được 15 tuần. Nhưng những người bênh vực phá thai vẫn còn kẹt lại
trong quá khứ.”
Mancini gọi giới hạn được phá thai trong luật của
Mississippi vào lúc thai được 15 tuần, là “một giới hạn còn khiêm tốn.”
Vũ Vượng dịch