Catholic Health Association weighs in on Covid-19 vaccine
Trong khi mọi người đang hồi hộp chờ đợi
thuốc chủng ngừa COVID-19 sắp hoàn thành thì các cơ quan hữu trách, các cơ quan
ngôn luận bắt đầu bàn cãi về vấn đề khó khăn kế tiếp: phải thực thi chương trình
chủng ngừa COVID-19 cách nào để đạt kết quả tốt nhất, hợp tình hợp lý và không
trái đạo lý? Bài báo dưới đây của Catholic News Service (CNS) được dịch sang Việt
Ngữ, nói về lập trường đáng lưu ý của Hiệp Hội Sức Khoẻ Công Giáo (Catholic
Health Association, hay gọi tắt là CHA) về vấn đền này.
St
Louis (CNS) – Trong khi đang có những cuộc thảo luận sôi nổi và tranh cãi kéo dài
về thuốc chủng ngừa COVID-19 - sắp có chưa, ai sẽ được chủng ngừa – thì Hiệp Hội Sức Khoẻ Công Giáo có nhiều điều muốn
nói.
Tập đoàn
này có trụ sở chính tại St. Louis, trông coi 2200 bệnh viện, nhà an dưỡng và các
cơ sở chăm sóc dài hạn Công Giáo tại Hoa Kỳ, đã nêu rõ lập trường về việc phát
triển và phân phối thuốc chủng ngừa này trong một lá thư vào tháng chín gửi cho
Ủy Ban các Hàn Lâm Viện Khoa Học, Kỹ Nghệ và Y Học Quốc Gia (Committee of National Academies, Engeneering and
Medicine).
Thư này
được ký tên bởi nữ tu thuộc dòng Lòng Thương Xót, Mary Haddad, là chủ tịch và tổng
quản đốc của Hiệp Hội Sức Khoẻ Công Giáo (Catholic Health Association, viết tắt
là CHA) nhấn mạnh rằng các viên chức sức khoẻ Công Giáo đánh giá cao việc làm của
ủy ban trong việc phác thảo cách phân phối thuốc chủng COVID-19 sau cùng rồi cũng
có. Bà nói bản phác thảo biểu lộ sự tôn trọng phẩm giá con người và nhìn nhận
vai trò của các cơ sở cung cấp chăm sóc sức khoẻ và các cộng đồng trong việc phân
phối thuốc chủng ngừa.
Nó cũng
nhấn mạnh việc phân phối công bằng, bảo đảm rằng thuốc chủng ngừa này được cung
cấp theo một thể thức không những để cứu mạng sống mà còn chấn chỉnh sự bất bình
đẳng về y tế.
Nữ tu
Haddad nói CHA tin rằng “mọi người, trừ những trường hợp đặc biệt, có trách nhiệm
phải chích ngừa” để bảo vệ những người dễ bị lây nhiễm và toàn thể nền y tế công
cộng rộng lớn.
Bà nhấn
mạnh trách nhiệm này cũng chẳng phải vì sức khoẻ của riêng ai, nhưng nói một cách
sâu xa, nó bắt nguồn từ “trách nhiệm của chúng ta phải bảo vệ, dựa trên tinh thần
đoàn kết, cho những ai đang gặp nguy hiểm lớn nhất hay không thể được chủng ngừa.
Cho nên việc dựng lên một khuôn khổ hợp đạo lý để phân phối thuốc chủng ngừa là
điều cấp thiết để cho từng cá nhân, mỗi gia đình được tiếp nhận thuốc chủng một
cách công bằng và có thể tin vào hiệu quả của thuốc.”
Lá thư
của tổ chức này nói tiếp với lời ca ngợi khuôn mẫu được phác thảo do Hàn Lâm Viện
Khoa Học Quốc Gia dựng nên để giúp những người làm chính sách quyết định làm
sao để phân phối thuốc chủng COVID-19, có khả năng sắp hoàn thành, một cách công
bằng và cũng thúc giục ủy ban phải đề ra thêm những khuyến cáo về vai trò chủ
chốt của ngành y tế công, các cơ quan phi kinh doanh, các nhà lãnh đạo cộng đồng
và những tổ chức tôn giáo và xã hội khác trong việc thực thi kế hoạch này.
Nữ tu
Haddad lưu ý về một loạt nguyên tắc đã được CHA đặt ra hồi đầu năm nay về việc
sản xuất và phân phối thuốc chủng COVID-19 xuất phát tứ giáo huấn xã hội của đạo
Công Giáo đòi hỏi nỗ lực này sẽ không làm hại ai.
Dựa trên quan điểm này, CHA nói thuốc chủng ngừa phải:
- An toàn và được thử nghiệm hợp đạo lý
- Được chứng minh bằng khoa học là có hiệu quả;
- Tôn trọng nhân phẩm trong quá trính phát triển;
- Được phân phối một cách công bằng, ưu tiên cho những ai đang gặp nguy hiểm nhất.
“Khi đã chắc chắn có thuốc chủng an toàn và sẵn sàng, trước
hết phải xét đến những nhóm dân chúng được phát hiện là đang gặp nhiều nguy hiểm
nhất, dễ bị những hậu quả xấu cho sức khoẻ vì COVID-19. Những nhóm dân gặp nguy
hiểm có những điểm khác nhau từ nơi này đến nơi khác,” những nguyên tắc hướng dẫn
nói vậy.
Những nguyên tắc hướng dẫn này cũng nhấn mạnh ở nhiều vùng
“những nhóm thiểu số về chủng tộc, sắc tộc, và người già cả phải chịu gánh nặng
lớn nhất. Các nhân viên tiểu bang và địa phương, phối hợp với những nhân viên
chăm sóc sức khoẻ và các người lãnh đạo cộng đồng phải phát hiện những khối dân
chúng nào bị nguy hiểm nhiều nhất trong địa hạt thẩm quyền của họ, và họ phải hành
động để bảo vệ những người đó.”
Những nguyên tắc hướng dẫn này cũng nhấn mạnh những nỗ lực
phát triển và phân phối những thuốc chủng hữu hiệu phải dựa trên nguyên tắc đoàn
kết. Nói cách khác: “cho mọi người được tiếp nhận thuốc chủng trong khi giảm
thiểu cạnh tranh toàn cầu và nội địa, là điều làm tăng giá cả lên cao khi cung
cấp bị hạn chế.”
Những nguyên tắc hướng dẫn của CHA cũng nói rằng việc phân
phối thuốc chủng ngừa phải bao gồm những cộng đồng địa phương và thúc dục những
cơ quan chính phủ, những nhà cung cấp chăm sóc sức khoẻ, các tổ chức phi kinh
doanh và những nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng phải đón nhận những cá nhân và
cộng đồng thường bị lơ là hay bỏ quên.”
Vũ Vượng dịch