A glacier lagoon is seen in southern Iceland in this July 4, 2017, file photo. Faced with a climate emergency, the world must act immediately to mitigate global warming and avoid committing "a brutal act of injustice" on the poor and future generations, Pope Francis told a group of energy and oil executives and global investors June 14 at the Vatican. Photo: CNS/Thin Lei Win, Thomson Reuters Foundation
Mitigate
Global Warming, Spare Further Injustice To Poor, Pope Says
Bản tin của Carol Glatz, Catholic News
Service.
Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện
tử Northwest Catholic ngày 18 tháng 6, 2019, nói vể tăng nhiệt toàn cầu (global
warming), một vấn đề khoa học được giáo hội quan tâm một cách đặc biệt.
Vatican
City - Đối diện với tình trạng khẩn trương về khí hậu, thế giới phải hành động
ngay để giảm bớt tăng nhiệt toàn cầu và tránh phạm một tội bất công thô bạo đối
với người nghèo và những thế hệ tương lai, đức giáo hoàng đã nói thế với một nhóm những tổng quản đốc điều hành
công ty dầu lửa, và các nhà đầu tư thế giới.
“Thời
gian sắp hết rồi! Những cuộc bàn cãi phải đi xa hơn là chỉ thăm dò xem có thể làm
được gì, và tập trung vào những gì cần phải làm ngay từ hôm nay,” ngài nói tiếp
như thế.
“Ta không
thể phí phạm thì giờ chờ đợi người khác tiến hành hay đặt ưu tiên vào những lợi
ích kinh thế ngắn hạn. Cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi ta phải có hành động
quyết liệt ở đây và ngay bây giờ,” ngài nói vậy vào ngày 4 tháng 6 tại Vatican.
Đức giáo
hoàng nói với những nhà lãnh đạo tham dự một hội nghị từ 13-14 tháng 6 bàn về
“Chuyển tiếp năng lượng và chăm lo cho căn nhà chung của chúng ta,” được bảo trợ
bởi Thánh Bộ Thúc Đẩy Phát Triển Con Người Toàn Diện của Tòa Thánh Vatican (Vatican
Dicastery for Promoting Intregal Human Development) và Trường Đại Học Notre
Dame ở Indiana.
Đó là
buổi họp riêng thứ hai - buổi họp thứ nhất vào tháng 6, 2018 - nhằm đối thoại với
các tổng quản đốc điều hành của các công ty năng lượng, dầu khí, những hãng đầu
tư thế giới, các học giả và các giảng sư đại học về khí hậu hàng đầu được mời
tham dự.
Ban tổ
chức cho biết những người tham dự năm nay gồm có các tổng quản đốc của các công
ty Royal Dutch Shell, British Petroleum, Occidental Petroleum, ExxonMobil, và
ConocoPhillips.
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô cảm ơn những người tham dự đã đến dự buổi họp thứ hai, nói rằng đó
là một “dấu hiệu tích cực về sự tiếp tục quyết tâm của quý vị nhằm cùng nhau làm
việc trong trong tinh thần liên đới nhằm thúc đẩy những bước tiến cụ thể để chăm
lo cho hành tinh của chúng ta.”
Cuộc
thảo luận xảy ra vào một thời điểm nghiêm trọng,” ngài nói thế, bởi vì “ cuộc
khủng hoảng sinh thái ngày nay, nhất là sự thay đổi khí hậu, đe doạ chính tương
lai của gia đình nhân loại, và đây không phải là phóng đại đâu.”
“Trong
một thời gian quá dài, tất cả chúng ta
không chịu lắng nghe những thành quả của nghiên cứu khoa học và “ không ai còn
có thể nghe những tiên đoán về ngày tận thế một cách mỉa mai hay khinh dễ nữa,”
ngài nói thế, dẫn chứng với Thông Điệp “Laudato Si”, nói về Chăm Lo cho Căn Nhà
Chung của Chúng Ta.”
Điều bất
công thô bạo cho những thế hệ tương lai là phải thừa hưởng “một thế giới hư hỏng
dữ dội,” đức giáo hoàng nói tiếp. “Xin thứ lỗi, nếu tôi muốn nhấn mạnh điều này: không nên để cho họ, con cháu chúng ta, phải
trả giá, và nếu bắt họ trả giá vì sự vô trách nhiệm của chúng ta thì sai rồi.”
Tất cả
mọi cuộc đối thoại và hành động phải bắt nguồn từ những cuộc nghiên cứu khoa học
tốt nhất ta có được ngày nay, ngài nói, có ý chỉ cách riêng bản báo cáo đặc biệt
của Ủy Ban Liên Chính Phủ năm ngoái về Sự Biến Đổi của khí hậu.
“Bản báo
cáo cảnh báo rõ ràng những hậu quả đối với khí hậu sẽ gây thảm họa nếu ta vượt
quá mức 1.5 độ C” bên trên mức độ của thời kỳ tiền kỹ nghệ, như đã được trình bày
trong mục tiêu của Thoả Ước Paris, đức giáo hoàng nói vậy.
Bản báo
cáo vạch ra một cách chi tiết những phương cách để giới hạn tăng nhiệt toàn cầu
và cảnh báo rằng chỉ còn một thập niên nữa, khoảng đó thôi, để cho ta đạt được
mục tiêu ngăn chận tăng nhiệt toàn cầu,” ngài nói tiếp.
“Trong
khi đối diện với tình trạng khí hậu khẩn trương,” đức giáo hoàng nói tiếp, “Ta
phải ra tay hành động thích ứng, để tránh khỏi phạm một tội bất công thô bạo đối
với những người nghèo và những thế hệ tương lai. Ta phải có những hành động
theo tinh thần trách nhiệm luôn ghi nhớ tác động ngắn hạn cũng như dài hạn của
hành động.”
Mặc dù
nhìn nhận rằng “văn minh đòi phải có năng
lượng,” ngài nói, nhưng cũng cần phải nhớ đừng để cho việc dùng năng lượng tiêu
hủy văn minh.
Ngài nói:
“Cần phải có một chính sách chuyển tiếp năng lượng quyết liệt để cứu vãn căn nhà
chung của chúng ta, và Giáo Hội Công Giáo quyết chí đóng góp phần của mình.”
“Vẫn còn
hy vọng và còn đủ thời gian để tránh những tác hại ghê gớm nhất của biến đổi khí
hậu, với điều kiện ta hành động tức khắc và quyết liệt.” ngài nói vậy.
Vũ Vượng
dịch